Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cho người có công, thể hiện trách nhiệm và đạo lý cao đẹp
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025), ngày 21-7, Đại tướng Lương Tam Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm, động viên và tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

Đại tướng Lương Tam Quang và Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong tặng quà cho Trung tâm; tặng 28 xe lăn cùng nhiều phần quà cho 28 thương, bệnh binh nặng đang được chăm sóc tại đây.
Bộ trưởng Bộ Công an ân cần thăm hỏi các thương, bệnh binh đang được nuôi dưỡng ở Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ; mong muốn các thương, bệnh binh sống vui, sống khỏe, tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo. Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ, biết ơn sâu sắc sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh cho nền độc lập tự do của dân tộc. Sự hy sinh, mất mát và cống hiến lớn lao của các thế hệ cha anh là nền tảng vững chắc cho hòa bình, độc lập và sự phát triển của đất nước hôm nay.
Để tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống người có công với cách mạng, thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh Phú Thọ tập trung quán triệt và triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về an sinh, phúc lợi xã hội đối với người có công và thân nhân, bảo đảm phù hợp thực tiễn phát triển của địa phương, đất nước…

Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ hiện trực tiếp chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng 28 thương, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, mất sức lao động từ 81% trở lên. Hằng năm, Trung tâm còn tổ chức điều dưỡng luân phiên trên 1.000 người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Sáng cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng Đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Lạng Sơn đã thăm hỏi, tặng quà các gia đình người có công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Trong buổi sáng, Đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim (93 tuổi, ở phường Đông Kinh), mẹ của hai liệt sĩ; các thương binh: Hoàng Hữu Dũng (73 tuổi), Hà Văn (82 tuổi) cùng ở phường Lương Văn Tri.

Tại các nơi đến thăm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, gia đình chính sách, người có công với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ân cần thăm hỏi, động viên các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, sống vui, sống khỏe. Đồng thời, mong muốn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, phẩm chất người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương đất nước hiện nay.
Chiều cùng ngày, Đoàn công tác tiếp tục thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách ở xã Bắc Sơn và xã Tân Tri, tỉnh Lạng Sơn.
V.Đ